Tạm giữ hình sự giám đốc công ty nghi sản xuất cà-phê giả
Chiều 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Tùng (1978, trú phường Hội Phú, Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Được biết, Võ Minh Tùng là Giám đốc Chi nhánh cà-phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai. Công ty này có 2 cơ sở ở đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú).
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường- Công an tỉnh Gia Lai nghi vấn Tùng có hành vi sản xuất cà-phê giả.
Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Hội Phú, Viện KSND tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, làm việc của Tùng trên đường Mạc Đăng Dung và kho xưởng trên đường Trường Sa.
Qua đó, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà-phê bột của Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai.
Cụ thể, có hơn 300kg cà-phê thành phẩm mang nhãn hiệu Thành Khôi; gần 900 kg cà-phê nhân; gần 4 tấn cà-phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói và hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà-phê gồm: hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu… cùng nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Qua xác minh bước đầu, lực lượng Công an xác định, Võ Minh Tùng thu mua cà-phê nguyên liệu của người dân rồi sàng lọc, phân loại cà-phê hạt. Trong đó, các hạt cà-phê lép, chất lượng kém được xay thành cà-phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường. Qua kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có khoảng 65% tỷ lệ cà-phê.
Được biết, cơ quan Công an đang tiến hành thu hồi sản phẩm của nhãn hàng cà-phê Thành Khôi đã bán ra thị trường. Đồng thời, gửi mẫu giám định với số lượng cà-phê bột đã thu giữ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
Mới đây, tại Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (gọi tắt là BCĐ 389), ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiêm Trưởng BCĐ 389 tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.
Thông tin từ hội nghị này cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã trực tiếp phát hiện và phối hợp kiểm tra 2.583 vụ, xử lý vi phạm hành chính 2.085 vụ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 22,5 tỷ đồng; xử lý hình sự, khởi tố 38 vụ/59 đối tượng. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán thanh lý hàng hóa vi phạm hơn 198 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Trưởng BCĐ 389 tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cùng với đó, yêu cầu chính quyền cấp cơ sở tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ địa bàn, tổ chức tốt công tác hậu kiểm; tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
“Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội về tác hại của hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.
G.L









